Đàn chim quý hiếm gần 100 con xuất hiện giữa cánh đồng trung tâm TP Huế
Sáng 13-3, nhiều người dân đi làm đồng ở phường Thuỷ Xuân (TP Huế) bất ngờ khi thấy một đàn cò lớn sà xuống kiếm ăn giữa ruộng lúa. Quan sát kỹ, đàn chim có hình dáng đặc trưng với chiếc mỏ hở ở giữa. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết của loài cò nhạn (còn gọi là cò ốc), tên khoa học Anastomus oscitans.
Theo ước tính ban đầu, đàn chim có khoảng gần 100 con. Chúng bay lượn thành từng nhóm nhỏ rồi hạ xuống các thửa ruộng ngập nước để tìm ốc, cua. Những loài gây hại mùa màng nhưng lại là nguồn thức ăn quen thuộc của loài này. Khung cảnh đàn chim quý khiến nhiều người thích thú, tranh thủ ghi lại hình ảnh hiếm gặp.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cò nhạn là loài chim hoang dã có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt tại các vùng đất ngập nước. Chúng giúp kiểm soát số lượng ốc và các loài sinh vật nhỏ trong tự nhiên, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái.
Sự xuất hiện của đàn chim này cũng được xem là một tín hiệu đáng mừng. Khi chim hoang dã tìm về, điều đó thường cho thấy môi trường sống đủ an toàn, nguồn thức ăn phong phú và ít bị xáo trộn.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng kiểm lâm địa phương đã được chỉ đạo tăng cường theo dõi và bảo vệ đàn chim. Song song đó, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không săn bắt, đánh bẫy hay làm tổn hại đến môi trường sống của các loài chim hoang dã.
Theo ông Tuấn, việc đàn cò nhạn xuất hiện tại Thuỷ Xuân không phải là hiện tượng đơn lẻ. Trước đó, vào tháng 4-2024, một đàn khoảng 300 con cũng từng được ghi nhận tại phường Hương Vân (TX Hương Trà) và khu vực xã Phong Sơn, huyện Phong Điền cũ.
Những năm gần đây, Huế ngày càng ghi nhận nhiều loài chim hoang dã và chim di cư tìm về trú ngụ. Điều này phần nào phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại địa phương.
“Đây là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy Huế đang dần trở thành điểm đến an toàn trên đường bay của nhiều loài chim,” ông Tuấn nhận định.
Không phải ngẫu nhiên mà chim hoang dã chọn Huế làm nơi dừng chân. Trên địa bàn có nhiều hệ sinh thái quan trọng, từ vùng đầm phá đến rừng nguyên sinh tạo nên môi trường sống phong phú cho các loài động vật.
Nổi bật trong số đó là khu rừng ngập mặn Rú Chá thuộc hệ đầm phá Phá Tam Giang, nơi được xem như “lá phổi xanh” của vùng hạ lưu sông Hương và là điểm trú ngụ của nhiều loài chim nước.
Xa hơn về phía nam là Vườn quốc gia Bạch Mã một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của miền Trung, nơi ghi nhận hàng trăm loài chim sinh sống.
Từ câu chuyện đàn cò nhạn giữa cánh đồng Thuỷ Xuân, ngành kiểm lâm Huế cũng gửi gắm một thông điệp đơn giản: chim chỉ quay lại khi môi trường còn an toàn.
Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, việc bảo vệ các loài chim hoang dã rất cần sự chung tay của cộng đồng. Không săn bắt, không đặt bẫy, không phá vỡ sinh cảnh. Những hành động nhỏ nhưng có thể giữ lại những “đường bay xanh” cho thiên nhiên.
Chi cục Kiểm lâm Huế kỳ vọng người dân sẽ tiếp tục đồng hành trong việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, cũng như tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ động vật hoang dã.
Võ Thế Nghĩa









